Google News

Mỹ liệt cơ quan cao nhất của Triều Tiên vào ‘danh sách đen’

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên vào hôm thứ Năm.
Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên vào hôm thứ Năm.
TPO - Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên vào hôm thứ Năm (1/6), liệt một loạt cá nhân, tổ chức nước này vào “danh sách đen”, trong đó nhiều cơ quan nhà nước hàng đầu ở Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap, các biện pháp trừng phạt mới nhất được đưa ra sau loạt các cuộc thử tên lửa, được tuyên bố là thành công, ở Bình Nhưỡng trong những tháng gần đây.

Bộ Tài chính Mỹ đã nhắm tới 4 cá nhân, bao gồm một người Nga, và 10 cơ quan, tổ chức, trong đó có Ủy ban Các vấn đề nhà nước, Quân đội Nhân dân Triều Tiên và Bộ các Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên, bởi vai trò của họ trong các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng.

Được biết, Ủy ban Các vấn đề nhà nước là cơ quan nhà nước cao nhất ở Triều Tiên và do Chủ tịch Kim Jong-un đứng đầu.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh, động thái trừng phạt này nhằm vào các chương trình quân sự, hạt nhân và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, những hoạt động có doanh thu từ nguồn lao động, than đá và khoáng sản, cũng như các hoạt động tài chính ở nước ngoài.

Nội dung các biện pháp trừng phạt quy định, bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào thu được từ tài sản của những người, tổ chức trong “danh sách đen” được người Mỹ nắm giữ hoặc kiểm soát hoặc ở tại Mỹ đều bị phong tỏa, và công dân Mỹ không được phép hợp tác làm ăn với các cá nhân, tổ chức đó.

“Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cá nhân và các cơ quan chịu trách nhiệm về tài chính và hỗ trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Mỹ cũng sẽ tiếp tục gây áp lực lên chế độ thù địch này”, ông John Smith, giám đốc Phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC).

Ông Smith nói thêm, Mỹ cũng sẽ làm việc với các đối tác, đồng minh để phối hợp trong việc hạn chế những cá nhân, tổ chức ủng hộ “các hoạt động bất ổn” của Triều Tiên.

Yonhap đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hoan nghênh động thái mới nhất của Mỹ và khẳng định lại cam kết mạnh mẽ của Washington về việc tạo ra một Bán đảo Triều Tiên không có hạt nhân.

Chính phủ Seoul nhấn mạnh thêm, cũng sẽ tăng cường phối hợp với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và toàn bộ cộng đồng quốc tế với mục tiêu khiến Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân thông qua tất cả các biện pháp, bao gồm cả trừng phạt và đàm phán.

Mỹ liệt cơ quan cao nhất của Triều Tiên vào ‘danh sách đen’ ảnh 1

Hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ có chặn được tên lửa Triều Tiên?

Dù Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất (GMD) hôm 30/5 và gọi đây là một “thành tựu đáng kinh ngạc”, nhưng vẫn tồn tại không ít ý kiến cho rằng Washington khó có thể đuổi kịp những tiến bộ của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực sản xuất tên lửa và công nghệ hạt nhân.

Mỹ liệt cơ quan cao nhất của Triều Tiên vào ‘danh sách đen’ ảnh 2

Triều Tiên sẵn sàng phóng tên lửa bất kỳ lúc nào

Triều Tiên đã sẵn sàng vào bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thử nghiệm tên lửa liên lục địa, - theo khẳng định trên tờ báo trung ương của CHDCND Triều Tiên Rodong Sinmun.

Mỹ liệt cơ quan cao nhất của Triều Tiên vào ‘danh sách đen’ ảnh 3

Đêm nay, tàu sân bay USS Carl Vinson rời Bán đảo Triều Tiên

Hải quân Hàn Quốc cho biết nhóm tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson dẫn đầu sẽ chấm dứt sứ mệnh kéo dài 1 tháng gần khu vực Bán đảo Triều Tiên vào đêm 31/5.

Mỹ liệt cơ quan cao nhất của Triều Tiên vào ‘danh sách đen’ ảnh 4

Triều Tiên đang lợi dụng Mỹ và Trung Quốc

Ông Daniel Russel, cựu trợ lý Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề Đông Á, thành viên của đoàn đàm phán Mỹ - Triều Tiên dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton và Mỹ Barack Obama, đã trao đổi như vậy ngay sau khi Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa đạn đạo vào rạng sáng ngày 29/5.

Mỹ liệt cơ quan cao nhất của Triều Tiên vào ‘danh sách đen’ ảnh 5

Triều Tiên phát triển hệ thống dẫn đường tên lửa chính xác cao

Triều Tiên hôm 30/5, khẳng định đã sử dụng hệ thống dẫn đường mới nhất có độ chính xác cao với độ sai lệch mục tiêu rất nhỏ trong cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo hôm 29/5.